Những bức ảnh đặc biệt dưới đây cho thấy sự khác biệt cực lớn trong đời sống thường nhật giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, DailyMail đưa tin.

{keywords}

Trên tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng, hành khách nhìn rất ủ rũ, trong khi đoàn tàu thì "già nua".

{keywords}

Giới trẻ tự hưởng thụ trên tàu điện ngầm hiện đại ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Hiện giờ hai miền có những khác biệt cực lớn.

{keywords} 

Một bến xe buýt ở Bình Nhưỡng với thiết kế tưởng chừng không thể đơn giản hơn.

{keywords}

Bến chờ xe ở ngoài một trường học ở Seoul có thiết kế giống một chiếc tivi khổng lồ.

Nhiếp ảnh gia người Đức Dieter Leistner tới cả hai nước, ghi lại những hình ảnh cho thấy cả trời khác biệt giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

{keywords} 

Kém phát triển: Các cánh đồng tại một trong những khu ngoại ô của thủ đô Bình Nhưỡng.

{keywords}

Cơ sở hạ tầng: Một con đường ra khỏi khu ngoại ô Seoul cho thấy một cảnh tượng đối lập.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc trông hiện đại, thịnh vượng và nhộn nhịp trong khi thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên rất hoang vắng và kém phát triển.

{keywords} 

Hai người phụ nữ đứng bên ngoài một tòa nhà bê tông ở Triều Tiên, cạnh đó là đống vật liệu xây dựng.

{keywords} 

Người lao động nghỉ hút thuốc ở Hàn Quốc, phía sau lưng là các cao ốc chọc trời.

Leistner được phép du lịch Bình Nhưỡng vào 2006 và trở lại bán đảo này 6 năm sau để bổ sung các bức ảnh ở Seoul. Nhiếp ảnh gia này tìm kiếm các điểm tương đồng giữa hai nước để chụp loạt ảnh nêu bật sự giống nhau và khác nhau giữa hai quốc gia.

{keywords}

Ba người phụ nữ trong trang phục xám băng qua đường phố ở Triều Tiên

{keywords} 

Những người phụ nữ ở Seoul ăn mặc sặc sỡ đi trên phố nhộn nhịp.

Tại Seoul, có thể thấy người dân tán gẫu trên tàu điện ngầm trong khi những người khách đi tàu điện ngầm ở Triều Tiên dường như thờ ơ hơn.

{keywords} 

Nhà hàng Okryu ở Triều Tiên với trang trí cổ xưa rõ ràng.

{keywords}

Thư giãn: Khách Hàn Quốc đang tán gẫu tại quán cà phê Hoàng Hôn nhìn ra cầu Dongjak.

{keywords}

Một buổi học ngôn ngữ tại phòng nghiên cứu đại chúng ở Bình Nhưỡng

{keywords}

Sinh viên dùng máy tính và dùng powerpoint tại Đại học Daelim, Hàn Quốc.

Những đường phố tấp nập của Seoul thì khác hẳn, chật cứng người và xe và cảnh mua sắm rộn ràng.

  • Hoài Linh