Một quan chức cấp cao Malaysia đã gây ra một sự xáo trộn chính trị bằng cách rời khỏi đảng mà ông lãnh đạo vì cuộc tranh cãi xung quanh đám cưới của con gái.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Thống đốc bang Terengganu Ahmad Said. (Ảnh: NSTP)

Ahmad Said, thống đốc bang Terengganu, đã quyết định rời khỏi đảng của mình sau khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak từ chối lời đề nghị từ chức của ông, trang web Astro Awani đưa tin.

Ahmad dường như muốn tổ chức tiệc chiêu đãi tại dinh thự của thống đốc bang.

"Tôi thông báo với Thủ tướng rằng, tiệc cưới của con gái tôi sẽ diễn ra vào ngày 17/5 và đề nghị thay thống đốc khác sau khi mọi việc kết thúc," Ahmad nói trên trang Malaysiakini.

"Thủ tướng nói với tôi rằng đó là vấn đề cá nhân, vì thế tôi yêu cầu ông ấy không khiển trách tôi nếu tôi rời khỏi đảng."

Quyết định rời khỏi đảng UMNO của Ahmad có thể gây ra một sự thay đổi trong chính quyền tại Terengganu. Mặc dù đảng này đã tìm được một người thay thế ông Ahmad, hai thành viên khác của đảng được cho là cũng từ chức, nâng cao khả năng rằng liên minh Pakatan Rakyat đối lập có thể giành quyền kiểm soát bang.

Trong khi đó, hiện vẫn không rõ tiệc cưới của con gái Ahmad sẽ được tổ chức ở đâu.

Sầm Hoa