- AP dẫn nguồn từ Kremlin cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu rút quân đội triển khai ở các tỉnh gần biên giới với Ukraina về căn cứ.

Theo Kremlin, ông Putin đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu rút các lực lượng tham gia tập trận ở ba vùng Rostov, Belgorod và Bryansk.

{keywords}

Xe tăng Nga. Ảnh: RIA

Động thái này của ông Putin được cho là nhằm giải tỏa dần căng thẳng của cuộc khủng hoảng tại Ukraina – cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong quan hệ giữa Nga với phương Tây kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Tuy nhiên, Reuters cho rằng vẫn chưa rõ liệu đây là lệnh rút toàn bộ lực lượng Nga hay chỉ là số quân đóng ở 3 vùng trên.

Tình báo Mỹ trước đó ước tính Nga triển khai khoảng 40.000 quân ở sát biên giới Ukraina.

Trước đó, ông Putin tuyên bố đã rút quân khỏi biên giới Ukraina, nhưng  ngày 7/5, Mỹ và NATO nói rằng họ chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy mệnh lệnh này được thực thi.

Bên cạnh đó, cuối tuần qua, ông Putin cũng lên tiếng ủng hộ các vòng đàm phán theo một kế hoạch hòa bình tại Ukraina và kêu gọi các nhà chức trách ở Kiev chấm dứt bạo lực ở miền đông ngay lập tức.

Lê Thu