Một thẩm phán Mỹ đã kết tội 5 quan chức quân đội Trung Quốc do thám trên mạng. Reuters cho biết các cá nhân này được cho là đã tấn công vào 6 công ty của Mỹ và đánh cắp các dữ liệu thương mại mật.

Đây là lần đầu tiên Mỹ công khai cáo buộc Trung Quốc do thám tình báo trên mạng.


{keywords}

Lần đầu tiên Mỹ công khai cáo buộc Trung Quốc do thám tình báo trên mạng

Những kẻ tấn công đã nhằm vào các công ty của Mỹ trong lĩnh vực điện hạt nhân, công nghiệp sản xuất kim loại và năng lượng mặt trời để đánh cắp thông tin hữu ích cho các đối thủ cạnh tranh ở Trung Quốc.

Các công ty bị tấn công bao gồm Alcoa Inc, United States Steel Corp, Allegheny Technologies Inc, Westinghouse Electric Co và SolarWorld AG.

Những kẻ tấn công mạng còn nhằm vào ngành thép, sản xuất giấy và lâm nghiệp, lắp ráp, năng lượng.

Mặc dù việc buộc tội này chỉ mang tính hình thức, song các chuyên gia an ninh mạng nói rằng hành động này của Washington cho thấy Mỹ rất nghiêm túc trong việc đối phó với nạn tin tặc và đây là một ‘thông điệp mạnh mẽ tới người Trung Quốc’.

  • Lê Thu