Tờ SCMP cho hay, một trận động đất cường độ 5,9 độ richter đã xảy ra sáng nay ở tây nam Trung Quốc, giáp biên giới Myanmar, khiến 29 người bị thương. 

Trong số này có 5 người bị thương nặng. 

{keywords}
Hình minh họa một vụ động đất được ghi lại qua thiết bị đo đạc.

Tâm chấn nằm ở tỉnh Vân Nam, cách Myitkyina – thủ phủ bang Kachin ở bắc Myanmar 65km. Độ sâu của tâm chấn là 10km. 

Thông thường, các trận động đất nông có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng hơn là những cơn địa chấn sâu trong lòng đất. 

Truyền thông Trung Quốc cho biết, đợt dư chấn còn xảy ra ở hạt Yingjiang. Các rung chấn có thể cảm thấy rõ ở hạt này, người dân đã chạy ngay ra ngoài đường, Tân Hoa Xã cho biết.

Cảnh sát đã được điều tới Kachang, nơi rất gần với tâm chấn. 

Hãng thông tấn Trung Quốc dẫn dữ liệu của các cơ quan chức năng nước này cho biết, trận động đất có cường độ 6,1 độ richter.  Còn theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, cơn địa chấn mạnh 5,9 độ richter.  

Trên các mạng xã hội, người dân Trung Quốc nói rằng, trận động đất kéo dài khoảng 5-6 giây. 

Lê Thu