Brazil đã tăng cường an ninh trước thềm World Cup, với binh sĩ được triển khai tại biên giới và các sân vận động, Reuters đưa tin.

Giới chức nước này cho biết, nguy cơ bị tấn công khủng bố khi sự kiện thể thao toàn cầu diễn ra là rất thấp do nước này không có kẻ thù. Tuy nhiên, mối đe dọa lớn nhất lại xuất phát từ các cuộc biểu tình đường phố.

{keywords} 

Thành viên lục quân, hải quân và không quân Brazil sẽ tham gia bảo vệ World Cup.

{keywords} 

{keywords} 

Thành viên lục quân Brazil tham gia cuộc diễn tập chống tấn công hóa học tại sân vận động quốc gia Mane Garrincha

{keywords}

Cảnh sát chống bạo động tuần tra ở bãi biển Santinho gần khách sạn Costao do Santinho 

{keywords}

Thành viên lực lượng an ninh quốc gia, gồm cảnh sát và lính cứu hỏa, diễn tập kiểm soát đám đông trước thềm WC.

{keywords}

Lính hải quân Brazil đi tuần trên xe bọc sắt trong chiến dịch chống những kẻ buôn thuốc phiện tại khu ổ chuột ở Rio de Janeiro.

{keywords}

Cảnh sát tuần tra tại một sân bóng trên nóc khu ổ chuột Arvore Seca.

{keywords}

Một cảnh sát đang theo dõi màn hình hiển thị sân vận động Maracana

{keywords}

Các binh sĩ đã sẵn sàng đảm bảo an ninh cho WC

{keywords}

{keywords}

  • Hoài Linh