Một trực thăng quân sự chở các học viên phi công rơi xuống quận Dangkao của thủ đô Phnom Penh sáng nay (14/7) làm 5 người chết và 1 người bị thương nặng.

TIN BÀI KHÁC:


Theo nhật báo Cambodia Daily, vụ việc xảy ra lúc 9h30 phút.

"Từ thông tin ban đầu mà tôi nhận được, tôi chỉ biết rằng 5 người đã chết và một người sống sót nhưng bị thương nặng", Cambodia Daily dẫn lời ông Khat Sokhai, lãnh đạo khu Prey Sar.

{keywords}
Ảnh: The News

Quan chức này cho biết thêm, một xe cứu thương đã tới đưa nạn nhân tới bệnh viện Calmette.

Cũng theo ông Sokhai, máy bay cất cánh từ Sân bay quốc tế Phnom Penh vào sáng sớm. Các sĩ quan cảnh sát đã được cử tới hiện trường để điều tra vụ việc.

Khuon Yano, chỉ huy cảnh sát khu Choeung Ek cho biết từ hiện trường rằng chiếc trực thăng là của Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF). "Máy bay là của Trung Quốc tặng và thuộc về RCAF. Các nạn nhân đều là phi công đang huấn luyện", ông mô tả.

Thanh Hảo