RIA đưa tin Nga đã chuyển giao cho Trung Quốc lô máy bay thăng vận tải Mi-171E do nhà máy Hàng không Ulan-Ude sản xuất. 

TIN BÀI LIÊN QUAN

Đây là lô trực thăng cuối cùng trong hợp đồng Nga cung cấp 48 chiếc cho Trung Quốc, ký kết hồi năm 2012 giữa công ty của Trung Quốc với hãng xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport. 

Cùng với các hợp đồng bổ sung thì Nga cung cấp cho Trung Quốc tổng cộng 52 trực thăng Mi-171E.  

RIA cho biết các trực thăng loại này đang vận hành tốt ở Trung Quốc, đặc biệt là ở các vùng có địa hình hiểm trở và điều kiện khí hậu khắc nghiệt.  

Các trực thăng này được dùng để vận chuyển đồ y tế, viện trợ nhân đạo và vật liệu xây dựng.

Dòng trực thăng Mi-17 là loại máy bay trực thăng vận tải hai động cơ cỡ trung bình và cũng có thể lắp thêm vũ khí vào để thành trực thăng vũ trang hạng nặng.  

Quân đội Liên Xô trước đây thiết kế Mi-17 cho cuộc chiến ở Afghanistan. 

Trung Quốc là một trong những quốc gia nhập khẩu nhiều trực thăng do Nga sản xuất nhất. Hiện có khoảng hơn 160 trực thăng Mi-171 của Nga vận hành tại Trung Quốc.  

Có khoảng hơn 60 quốc gia đang sử dụng loại trực thăng này, trong đó có Việt Nam. 

Ngoài lô trực thăng Mi-171E, Nga và Trung Quốc còn có một thỏa thuận khác về việc cùng xây dựng một máy bay dân sự thân rộng và một trực thăng hiện đại khác có khả năng vận tải lên tới trên 15 tấn.

Lê Thu