Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho hay 48 người đã thiệt mạng khi chiếc máy bay ATR 72 của Hãng hàng không TransAsia đâm trúng nhà dân khi tìm cách hạ cánh khẩn cấp trong mưa bão ở Đài Loan vào hôm qua. 

TIN BÀI LIÊN QUAN

Phi công đã cố gắng đưa máy bay chở 58 người hạ cánh xuống bãi biển của đảo Bành Hồ vào lúc thời tiết xấu. 

{keywords}
Đám cháy bốc lên từ máy bay rơi.

Người đứng đầu cơ quan Vận tải của Đài Loan cho hay trong số các hành khách có 2 người mang quốc tịch Pháp. 

Truyền thông địa phương cho biết một số nạn nhân được tìm thấy ở phía dưới chiếc máy bay bị vỡ làm ba mảnh. 

Jean Shen – Tổng giám đốc Cơ quan Hàng không Dân dụng – cho biết: “Chuyến bay GE222 theo lịch trình cất cánh ở sân bay Cao Hùng tới Magong ở Bành Hồ vào lúc 4h chiều, nhưng vì bão nên phải ở lại và cất cánh lúc 5h43’. 

{keywords}

Đồ họa thể hiện vị trí cất cánh và hạ cánh của máy bay Đài Loan. Điểm màu đỏ là nơi máy bay gặp nạn. Ảnh: SCMP

“Tháp kiểm soát không lưu ở sân bay Magong nhận được yêu cầu của máy bay cho bay vòng vòng vào lúc 7h06’ nhưng sau đó trên radar đã mất tín hiệu của máy bay”.  

Bà Shen nói thêm là dù có thông tin thời tiết xấu nhưng máy bay vẫn được phép cất cánh vì thời tiết và tầm nhìn sau đó đều khá rõ.  

{keywords} 
Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: AP

Máy bay rơi ở Xixi, cách đường băng chỉ 1km.  

Vụ tai nạn diễn ra trong bối cảnh Đài Loan đang chịu mưa lớn do bão Matmo tràn qua.  

Các nhân chứng nói rằng máy bay bốc lửa dữ dội sau khi rơi xuống đất. 

Một người dân ở Xixi cho biết ông nghe thấy tiếng nổ lớn và ngọn lửa cao bằng tòa nhà ba tầng bốc lên từ máy bay.  

“Vụ việc xảy ra chỉ cách nhà tôi có 150m. Máy bay đâm xuống một ngôi nhà, nhưng may là không có ai trong nhà khi đó” – nhân chứng kể lại.  

{keywords}
Các mảnh vỡ máy bay rơi xuống nhiều tòa nhà ở khu dân cư. Ảnh: AP

Chủ một nhà khách khác nói thêm: “Mưa lớn suốt cả buổi chiều. Có cả sấm, chớp và gió mạnh”.

Sau vụ tai nạn, hãng TransAsia cho biết họ lên kế hoạch đền bù cho mỗi gia đình có người thiệt mạng là 33.000 USD, và người bị thương là gần 6.700 USD. 

Lãnh đạo Đài Loan đã yêu cầu hỗ trợ các gia đình bị nạn ngay lập tức và điều tra rốt ráo về vụ việc. Hãng hàng không cũng đã gửi lời xin lỗi tới thân quyến nạn nhân và tuyên bố làm hết sức có thể để giúp đỡ. 

Lê Thu