Tòa án nhân quyền châu Âu đã ra phán quyết Nga phải trả 2,5 tỷ USD cho các cựu cổ đông của tập đoàn dầu lửa không còn tồn tại Yukos.


{keywords}

Theo BBC, Bộ tư pháp Nga cho rằng phán quyết mới nhất trên là không công bằng và họ có 3 tháng để kháng cáo.

Cách đây một tuần, một tòa án ở The Hague - Hà Lan, đã yêu cầu Nga thanh toán 50 tỷ USD cho các cựu cổ đông của Yukos. Theo phán quyết của tòa này, các quan chức Nga đã lợi dụng khe hở của hệ thống pháp luật để làm Yukos phá sản, đồng thời bỏ tù ông chủ của tập đoàn này.

Yukos đã bị giải thể năm 2007 sau khi đệ đơn xin phá sản năm 2006. Tập đoàn này do Mikhail Khodorkovsky - từng giàu nhất nước Nga - lãnh đạo.

Mikhail Khodorkovsky phải ngồi tù 10 năm vì tội gian lận và trốn thuế. Ông được ân xá hồi tháng 12 năm ngoái.

Hồng Hà