AP đưa tin chính quyền Mỹ đã tiến hành các đợt không kích đầu nhằm vào các tay súng cực đoan của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tại miền bắc Iraq. 

TIN BÀI LIÊN QUAN

Chín giờ sau khi Tổng thống Obama cho phép không kích các mục tiêu đã thiết lập, các máy bay Mỹ đã oanh tạc các tay súng cực đoan trong hai đợt không kích, gần thành phố Erbil ở miền bắc Iraq.  

Đợt tấn công thứ hai tiến hành vài giờ sau khi thả các loại bom dẫn đường bằng laser gần Erbil.  

Cùng với đó, các máy bay Mỹ cũng tiến hành đợt thả thực phẩm và nước lần thứ hai vào sáng nay cho những người dân Iraq đang bị mắc kẹt trên núi Sinjar.  

Lê Thu (ảnh: AP/THX)