Ít nhất 10 du khách nước ngoài và 5 người Indonesia đang mất tích sau khi một con thuyền chở họ chìm ở ngoài khơi bờ biển phía đông Indonesia.

{keywords}

Hãng tin BBC dẫn lời các nhà chức trách địa phương cho hay, 10 người đã được cứu sống sau khi tai nạn xảy ra ở đoạn giữa Lombok và quần đảo Komodo. 

Theo đại diện của hãng du lịch vận hành con thuyền, nhiều khả năng đoàn khách gặp phải thời tiết xấu.

Lombok, nằm cạnh đảo nghỉ mát Bali, thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm.

Một quan chức tìm kiếm và cứu nạn ở Lombok xác nhận 10 người sống sót là du khách đến từ Anh, New Zealand, Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Hà Lan. Hiện chưa có thông tin về những người mất tích.

"Tai nạn đã xảy ra... khi thuyền đâm phải một dải đá ngầm và chìm", một quan chức tên là Suryaman mô tả. "Người dân đã cứu được 5 người sau đó, còn 5 người nước ngoài được một tàu đi qua cứu".

Tai nạn trên biển thường xuyên xảy ra với các tàu chở người nhập cư chạy qua chuỗi đảo này nhưng hiếm khi xảy ra với tàu thuyền chở du khách.

Thanh Hảo