Quân đội Nhật đang chứng tỏ khả năng bảo vệ các hòn đảo xa xôi trong khi mở rộng vai trò ở trong lẫn ngoài nước dưới thời Thủ tướng Abe.


Theo AP và Telegraph, quân Nhật bắt đầu cuộc tập trận hàng năm quy mô lớn "Sức mạnh hỏa lực" ở chân núi Phú Sĩ. Các quan chức quốc phòng Nhật cho biết, cuộc diễn tập, kéo dài tới 24/8, là nhằm đẩy lùi một cuộc xâm lấn giả thuyết đối với một hòn đảo của nước này.

Giới chức quốc phòng Nhật cho hay, cuộc diễn tập phản ánh những chỉ thị mới về quốc phòng vốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ đảo.

Hiện, cả Nhật và Trung Quốc đều đang tuyên bố chủ quyền với chuỗi đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông.

Tham gia diễn tập bắn đạn thật có 2.300 lính, 20 máy bay và 80 xe tăng, xe bọc thép cùng nhiều thiết bị khác.

Trong diễn tập, các máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công và xe tăng, hệ thống tên lửa dẫn đường và nhiều loại pháo nhắm bắn vào các mục tiêu tại một căn cứ ở núi Phú Sĩ, nơi các binh sĩ thực tập chiến thuật chiến đấu chống ngoại xâm.

  • Hoài Linh