Các dữ liệu điện thoại vệ tinh cho thấy máy bay số hiệu MH370 của Malaysia Airlines có thể đã rẽ hướng nam sớm hơn nhận định ban đầu.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


Thông tin mới liên quan đến máy bay Malaysia mất tích bí ẩn vừa được CNN đăng tải, dẫn lời Phó Thủ tướng Australia Warren Truss. Quan chức này khẳng định thêm rằng dù thế nào thì vùng tìm kiếm ưu tiên đối với MH370 ở nam Ấn Độ Dương vẫn không thay đổi.  

{keywords}
Số phận MH370 đến nay vẫn là một bí ẩn.


"Vùng tìm kiếm vẫn như cũ, nhưng một số thông tin mà chúng tôi có gợi ý rằng các khu vực nằm xa hơn một chút nữa về phía nam - vẫn nằm trong vùng tìm kiếm - cần được ưu tiên và quan tâm đặc biệt", ông Truss nói thêm.

Mới đây, Australia và Malaysia đã ký một bản ghi nhớ ở Canberra về giai đoạn tìm kiếm tiếp theo với MH370.

Chiếc Boeing 777 chở 239 người đã mất tích bí ẩn khi đang hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh sáng ngày 8/3. Đến nay, mọi nỗ lực tìm kiếm với sự phối hợp của nhiều quốc gia vẫn không tìm ra manh mối hoặc dấu vết máy bay. 

Thanh Hảo