Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thảo luận về các mối quan hệ kinh tế và an ninh với người đồng nhiệm Nhật Bản Shinzo Abe trong chuyến công du nước ngoài quan trọng đầu tiên của ông kể từ sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 5. 
 
TIN BÀI KHÁC

Chuyến thăm kéo dài 5 ngày của ông Modi tới Nhật Bản cho thấy các mối quan hệ kinh tế và ngoại giao ngày càng phát triển giữa hai nước, theo báo Guardian. 

Hãng tin BBC cho rằng, sự kiện này được xem như một nỗ lực của hai nền dân chủ nhằm cân bằng sức mạnh đang gia tăng của Trung Quốc trên toàn châu Á. 

{keywords}

Thủ tướng Ấn Độ Modi tới Nhật Bản từ hôm 30/8 và đã tới thăm cố đô Kyoto cuối tuần qua.  “Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm của tôi sẽ viết nên một trang mới trong biên niên sử các mối quan hệ giữa hai nền dân chủ lâu đời nhất ở châu Á và đưa Quan hệ Đối tác Chiến lược và Toàn cầu của chúng ta lên tầm cao mới”, ông Modi nhấn mạnh. 

Theo các thông tin báo chí, Thủ tướng Abe sẽ nói với vị khách Ấn Độ tại cuộc gặp gỡ hôm nay rằng Nhật Bản muốn tăng gấp đôi đầu tư trực tiếp ở Ấn Độ trong 5 năm tới từ con số 2 tỷ USD năm ngoái. 

Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ bàn bạc một thỏa thuận năng lượng hạt nhân dân sự, mặc dù Tokyo muốn nhận được cam kết rõ ràng hơn từ Delhi về việc hạn chế thử nghiệm nguyên tử và cho phép thanh sát chặt chẽ hơn tại các cơ sở của nước này, để đảm bảo nhiên liệu được tinh chế không được sử dụng để chế tạo bom. 

Tokyo và Delhi còn được trông đợi sẽ ký một thỏa thuận cho phép nhập khẩu các loại đất hiếm từ Ấn Độ, trong bối cảnh Nhật đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung ngoài Trung Quốc. 

Việc khai thác các loại đất hiếm – đóng vai trò sống còn trong sản xuất điện thoại di động cùng hàng loạt sản phẩm công nghệ cao khác – là rất tốn kém và tiến trình xử lý chúng luôn gắn kèm với quan ngại về môi trường. 

Các thông tin cho hay, nhiều khả năng Ấn Độ và Nhật Bản cũng sẽ nhất trí tổ chức các cuộc tập trận chung về phòng thủ trên biển, với một số bài tập có sự tham gia của Mỹ. 

Cuối tuần qua khi thăm Kyoto, ông Modi đã chứng kiến lễ ký một thỏa thuận mà theo đó, vùng Varanasi của Ấn Độ sẽ được phát triển thành một “thành phố thông minh” trong quan hệ đối tác với cố đô của Nhật Bản. 
 
Thanh Hảo