An ninh được siết chặt tại Quảng trường Thiên An Môn vào ngày hôm qua khi Trung Quốc kỷ niệm Quốc khánh. 

Thậm chí, chim bồ câu cũng bị khám xét hai lần. 

{keywords}

Chim bồ câu được lục soát để tìm kiếm ‘các vật thể đáng nghi’ trước khi được thả trong ngày 1/10/2014. Ảnh: SCMP 

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời một thành viên của hiệp hội bồ câu thành phố cho biết khoảng 10.000 con chim đã được kiểm tra suốt đêm, để đảm bảo số chim này không mang theo ‘các vật thể đáng nghi’ trước khi được đưa tới quảng trường. 

Tờ Tin tức Bắc Kinh trích lời người này, cho hay: “Chúng tôi cần giám sát chặt chẽ cánh, đuôi và thậm chí cả phần dưới đuôi của chim”. 

Số chim này sau đó lại được kiểm tra lần nữa vào sáng hôm qua tại quảng trường. 

Bốn cảnh sát có vũ trang đã dùng các gậy kiểm tra để soát các chuồng chim, cũng như các bánh xe và động cơ của xe tải chở số chim này.  

Những đàn chim này sẽ được thả lên trời khi cờ Trung Quốc được đưa lên đỉnh cột, nhân dịp nước này kỷ niệm 65 năm ngày thành lập.  

Truyền thông nhà nước cho biết khoảng 110.000 du khách đã tới quảng trường này để xem lễ thượng cờ vào sáng qua. 

Khoảng 1,25 triệu người, trong đó có 850.000 tình nguyện viên, đang giúp tuần tra các con phố hoặc giám sát điều kiện an ninh tại thủ đô Bắc Kinh.  

Tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân diễn ra tình trạng tắc đường nghiêm trọng khi lượng người ra vào thành phố quá lớn. 

Lê Thu