CHDCND Triều Tiên hôm nay 12/10 đã lên tiếng cáo buộc Hàn Quốc tiếp tục chiến dịch rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng, và đe dọa hành động này sẽ làm hại tới môi trường cải thiện quan hệ giữa hai miền.

{keywords}

Truyền đơn được thả từ phía Hàn Quốc

"Đây thực sự là một hành động khiêu khích mang động cơ chính trị không thể tha thứ chống lại CHDCND Triều Tiên, và không gì khác nhằm phương hại tới môi trường vốn đang làm ấm dần mối quan hệ Nam - Bắc Triều", hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) bình luận.

Theo KCNA, cuộc liên lạc cấp cao lần hai giữa hai miền Tiên cũng đã gặp nguy cơ hủy vì hàng động phá hoại của Mỹ và "lối hành xử vô trách nhiệm và khiêu khích" của chính quyền Seoul.

Ngày 4/10, Bình Nhưỡng và Seoul đã thống nhất gặp gỡ cấp cao vòng hai vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.

Tuy nhiên, nỗ lực trên có thể bị hủy hoại do hành động rải truyền đơn bằng bóng bay từ phía Hàn Quốc, tình nghi do các nhóm hoạt động dân sự từ các nhân vật Triều Tiên đào tẩu thực hiện.

Trước đó một ngày, Ủy ban Thống nhất hòa bình bán đảo Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc ngừng các hành động thả bóng bay có gắn truyền đơn chống lại Triều Tiên ở khu vực biên giới liên Triều.

Cơ quan này cảnh báo, hành động trên có thể phương hại tới nỗ lực cải thiện quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên, thậm chí có thể kích động hành động quân sự trả đũa từ phía Bình Nhưỡng.

Cơ quan trên còn cáo buộc Mỹ cấp kinh phí cho các hoạt động rải truyền đơn nói trên.

Hồng Hà