Những đợt sóng khổng lồ đã ập xuống các thành phố duyên hải của Nhật, khi siêu bão Vongfong tấn công đảo Okinawa, phía nam nước này hôm 12/10.


Theo DailyMail, RT, hơn 200.000 cư dân buộc phải sơ tán trước khi trận bão mạnh nhất trong năm tấn công đảo.

Bão Vongfong cũng gây ra những đợt sóng lớn ở bờ biển phía đông Trung Quốc, làm 31 người bị thương, đường phố ngập nước và điện cấp cho 60.000 hộ dân bị cắt.

Ảnh vệ tinh chụp cơn bão hồi đầu tuần trước cho thấy, mắt bão chỉ rộng khoảng 80km.

Sau khi đổ bộ vào đất liền hôm 12/10, trận bão đã giảm bớt cường độ và hạ bậc từ siêu bão xuống còn bão nhiệt đới. Sức gió cũng giảm đáng kể từ mức đỉnh 235 km/giờ khi bão tiến về Tokyo.

Hôm nay, bão trên đường tiến tới Kyushu, đảo lớn thứ ba của Nhật. Giới chức trên đảo đã ngừng chạy tàu cao tốc vào cuối tuần qua, do gió mạnh thổi bay một tấm chất dẻo vào dây điện trên đường tàu.

Trong khi đó, hàng không Nhật là JAL và ANA đã hủy hơn 400 chuyến bay.

Trận bão được dự đoán là sẽ quét qua đảo lớn nhất của Nhật - Honshu vào hôm nay, trước khi rời bờ biển phía bắc Nhật.

  • Hoài Linh