Cảnh sát và những người biểu tình đòi cải cách dân chủ ở Hong Kong đã đụng độ với nhau sớm nay (15/10) trên một đoạn đường chính bên ngoài trụ sở chính quyền.

TIN BÀI KHÁC:

CNN đưa tin, lực lượng thi hành luật đã xả hơi cay vào người biểu tình đang chiếm đóng tại điểm này. Cảnh sát thông báo họ đã bắt giữ tổng cộng 45 người - gồm 37 nam và 8 nữ - vì tụ tập trái phép và cản trở các sĩ quan vào đêm ngày 13 và sáng 14/10. 

Đường Lung Wo đã chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn khi cảnh sát ẩu đả với người biểu tình, quật ngã một số người xuống đất và buộc những người khác rời đi.

Khi trời sáng, người biểu tình đã mất kiểm soát tại tuyến đường kể trên, và giao thông giờ cao điểm diễn ra bình thường. Những người phản đối chính quyền tái tập trung tại một công viên gần đó. 

Cảnh sát cho biết, họ phải dọn dẹp đường phố để đảm bảo an toàn chung và vì sự an toàn của cá nhân của người biểu tình. Họ cũng dỡ bỏ các rào chắn và tuyên bố không cho phép ai trở lại.  

{keywords}
 

{keywords}
 

{keywords}
 

{keywords}
 

{keywords}
Ảnh: Getty, AP


Thanh Hảo