Các điều tra viên Mỹ đang tìm các xác định xem việc hai du khách nước này có vi phạm luật nào không, khi cảnh sát cho biết những người này đã tìm các vận chuyển các bộ phận thi thể người từ Thái Lan qua Las Vegas, Mỹ. 

{keywords}

Cảnh sát Thái Lan cho mọi người xem bức ảnh chụp hình xăm trên da của một phần cơ thể người trong gói hành lý, trong phiên họp báo tại đồn cảnh sát Bangpongpang ở Bangkok, Thái Lan, hôm 17/11/2014. (Ảnh: AP)

Tờ Time dẫn lời người phát ngôn Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, các điều tra viên đã biết hai du khách Ryan McPherson và Daniel Tanner đều bị thẩm vấn, sau khi cảnh sát Bangkok tịch thu ba gói hành lý dán nhãn ‘đồ chơi’.  

Cảnh sát cho biết, các hành lý này chứa các bộ phận thi thể người, trong đó có đầu một trẻ sơ sinh, chân trẻ con và tim của người trưởng thành. 

Theo cảnh sát Bangkok, McPherson nói rằng anh ta nghĩ các phần cơ thể này khá kỳ lạ, và muốn gửi cho bạn bè ở quê nhà. 

McPherson (31 tuổi) và Tanner (33 tuổi) đã được thả và rời Thái Lan ngay sau đó. Các nỗ lực liên lạc với thành viên hoặc đại diện của hai người này tại Las Vegas đều không thành công. 

Lê Thu