Kênh truyền hình Phoenix dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết, ít nhất 550 công dân Đức gia nhập lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq và Syria.

{keywords}

Ngày càng có nhiều công dân phương Tây gia nhập IS.

"Chúng tôi ước tính khoảng 550. Chỉ mới vài ngày trước, con số ước tính là 450. Những thanh niên này… bị cực đoan hóa ở ngay nước Đức, trong xã hội này. Đó là lý do tại sao các biện pháp phòng ngừa cần đi đôi với đàn áp”, ông Thomas cho biết.

Bộ trưởng Thomas cho biết thêm, phần lớn những thanh niên trên là nam giới, tuy nhiên cũng đã có một số nữ giới tới vùng chiến sự.

Trong một diễn biến khác, theo Reuters, các tay súng IS đã giết hại 25 người thuộc một bộ tộc Sunni ở tỉnh Anbar, Iraq. Các lãnh đạo bộ tộc địa phương lo ngại còn nhiều người khác cũng bị sát hại.

Hồng Hà