Bộ Nhân quyền Iraq cho biết, tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã giết hại ít nhất 150 phụ nữ ở tỉnh Anbar, miền tây Iraq, do không chịu kết hôn với các phiến quân.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Tiết lộ bất ngờ về sự trỗi dậy của IS
IS đánh bom bọ cạp sống, gieo rắc kinh hoàng

{keywords}
Một vụ thảm sát do phiến quân IS thực hiện ở Syria. (Ảnh: CNN)

Mạng tin Middle East Eye dẫn thông cáo ngày 16/12 của bộ trên cho hay, phiến quân IS đã tiến hành một loạt vụ tấn công ở Fallujah và chôn các nạn nhân ở một trong những khu vực lân cận của thành phố này.

"Ít nhất 150 phụ nữ, bao gồm cả những phụ nữ đang mang thai, đã bị hành quyết bởi một phiến quân tên là Abu Anas Al-Libi, bởi vì họ từ chối kết hôn với các phần tử thánh chiến", thông cáo của bộ trên nêu rõ.

Thông cáo cho biết thêm rằng, nhiều gia đình cũng đã buộc phải rời bỏ thị trấn al-Wafa ở phía bắc tỉnh này, sau khi hàng trăm người dân bị đe dọa giết hại.

Bộ Nhân quyền Iraq còn nói rằng, nhiều trẻ em đã thiệt mạng do gia đình chúng bị mắc kẹt trên sa mạc sau khi rời bỏ quê nhà.

Thanh Vân