Nhật Bản đã đề xuất nối lại các cuộc đối thoại với Trung Quốc vào tháng Giêng tới nhằm thiết lập đường dây nóng ngăn các sự vụ trên biển đảo xảy ra giữa đôi bên.

Hãng thông tấn Kyodo cho hay, Tokyo hy vọng đường dây nóng giữa các nhà chức trách về quốc phòng giữa hai nước sẽ được đưa vào hoạt động trong năm tới.

{keywords}
Một đảo lớn trong nhóm các đảo đá ở Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền.

Trong khi đó, Trung Quốc cho hay họ sẽ tiến hành các dàn xếp đối với đề xuất này.

“Cơ chế liên lạc về biển” nhằm giải tỏa căng thẳng do đối đầu về chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà hai bên có tranh chấp trên biển Hoa Đông.

Các đảo đá này hiện đang do Nhật Bản kiểm soát.

Trong một động thái khác, Nhật Bản cho biết họ và Mỹ, Hàn Quốc đang tiến gần tới một thỏa thuận chia sẻ thông tin nhạy cảm về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Reuters cho biết, do Nhật nằm trong tầm bắn của tên lửa tầm trung của Triều Tiên, nên việc chia sẻ và sở hữu thông tin tình báo quân sự kịp thời có tính chất sống còn đối với an ninh của Tokyo.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, hiện giờ họ đang ở trong ‘các giai đoạn cuối cùng để ký kết’ thỏa thuận này.

Theo khuôn khổ này, Hàn Quốc sẽ chuyển thông tin liên quan cho Mỹ, và sau đó, Mỹ có thể chuyển lại thông tin này cho phía Nhật Bản.

Lê Thu