Chiếc máy bay của hãng hàng không Air Asia đã yêu cầu bay cao hơn độ cao thông thường để tránh mây trước khi mất tích sáng nay. 

TIN BÀI LIÊN QUAN

Tờ Strait Times của Singapore dẫn lời của người phát ngôn phía Indonesia cho biết radar của không quân Indonesia xác định rằng thời tiết khi máy bay gặp nạn rất nhiều mây. 

{keywords}
Hãng hàng không giá rẻ Air Asia được cho là chưa làm mất một chiếc máy bay nào.Ảnh: ST

Phi công đã yêu cầu bay lên cao hơn để tránh mây. 

Vị trí cuối cùng của máy bay QZ8501 được xác định là ở giữa Tanjung Pandan trên đảo Belitung và Kalimantan, Indonesia. 

Hiện nay, không quân Indonesia đang xác định vị trí của liên lạc cuối cùng để dò tìm máy bay. 

Trên máy bay chở 162 người, trong đó có 149 người Indonesia, 6 người nước ngoài. 

Trong số các hành khách nước ngoài có một người Anh, một người Malaysia và ba người Hàn Quốc, một người Singpapore. 

Truyền hình Indonesia cho hay, có 138 người lớn, 16 trẻ em và một trẻ sơ sinh trên chuyến bay này. 

QZ 8501 bay từ Surabaya, Indonesia tới Singapore vào sáng nay, và đáng ra phải hạ cánh tại sân bay Changi vào lúc 8h30’ (giờ địa phương), nhưng đã mất tích vào lúc 7h24’. 

Hãng hàng không Air Asia đã thiết lập một Trung tâm Khẩn cấp để liên lạc với gia đình và bạn bè của các hành khách trên máy bay. 

Lê Thu