Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn đã xin từ chức tiếp sau bê bối liên quan đến cáo buộc ông tấn công tình dục một nhân viên dọn phòng khách sạn ở New York.

Dominique Strauss-Kahn. (Ảnh: Reutes)

Trong một thông báo, Strauss-Kahn, 62 tuổi, cho biết ông đã báo cho Ban lãnh đạo IMF về ý định từ chức "có hiệu lực ngay lập tức", đồng thời phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình.

Strauss-Kahn hiện đang bị giam giữ tại nhà tù đảo Rikers ở New York sau khi bị tòa từ chối cho bảo lãnh tại ngoại. Có tin ông sẽ đệ đơn xin bảo lãnh một lần nữa. 

Trong thông báo, Strauss-Kahn nói: "Thật là buồn vô cùng khi tôi cảm thấy buộc phải trình bày với Ban lãnh đạo về việc tôi từ chức khỏi vị trí Tổng giám đốc IMF".

Ông khẳng định: "Tôi muốn bảo vệ IMF, nơi tôi đã cống hiến và tự hào bấy lâu nay, và đặc biệt tôi muốn dành tất cả thời gian, sức lực để chứng minh mình vô tội".

IMF cho biết họ sẽ nhanh chóng liên lạc với Strauss-Kahn để thông báo về quá trình tuyển chọn Giám đốc mới.

Người hiện đang tạm thời lãnh đạo IMF là John Lipsky.

Thanh Hảo (Theo BBC)