Nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa công bố một đoạn phim ghi cảnh một bé trai dùng súng bắn chết hai điệp viên Nga.


RT đưa tin, đoạn phim cho thấy một bé trai và một chiến binh IS đứng sau hai "điệp viên" đang quỳ gối, sau đó, bé trai được cho là đã bắn chết hai tù nhân từ sau đầu.

Tuy nhiên, do thiếu những vết thương trên người tù nhân và các vết máu bằng chứng sau vụ tử hình nên nhiều người cho rằng những gì diễn ra chỉ là dàn xếp để quay phim.

Đoạn phim dài 7,5 phút bắt đầu bằng màn xét hỏi hai người đàn ông tại nơi mà họ thừa nhận là do thám IS cho Nga.

Hai tù nhân khai trước máy quay tên tuổi, là Mamayev Jambulat Yesenajovich và Ashimov Sergey Nikolayavich, là người Kazakh và được tình báo Nga huấn luyện.

Tại hiện trường vụ tử hình, chiến binh IS mặc đồng phục ngụy trang cùng một bé trai đứng cạnh tay cầm súng. Chiến binh IS tuyên bố trước máy quay rằng "Đấng Allah đã tặng IS hai điệp viên này".

Cậu bé sau đó bước ra đằng sau "các điệp viên" và dường như đã bắn vào sau đầu họ, trước khi giơ súng và hò reo.

MailOnline cho hay, báo này chưa thể làm rõ tính xác thực của đoạn phim do nó được một người dùng ẩn danh đưa lên mạng.

  • Hoài Linh