Giới chức Thượng Hải đang điều tra cáo buộc một số quan chức đã ăn nhậu xa hoa tại một nhà hàng cao cấp vài giờ trước vụ xô đẩy chết người đêm Giao thừa. 


{keywords}

Tân Hoa xã trích nguồn tạp chí Caixin đưa tin hồi đầu tuần rằng, các quan chức quận Huangpu đã ăn uống tại một nhà hàng Nhật ở khu vực lịch sử The Bund, nơi giá ăn uống trung bình của một người lên tới 305-628 USD.

Nhà hàng trên rất gần với khu Waitanyuan, nơi có cuộc trình diễn laze 3D mừng năm mới cũng là nơi xảy ra vụ xô đẩy. Nhà hàng này chỉ có 4 phòng, khách không thể gọi món mà chỉ chọn từ thực đơn có sẵn.

Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đã phát động một cuộc diệt trừ tham nhũng rộng khắp, từ hối lộ và nhận quà tới các bữa tiệc xã hoa, nhằm làm dịu bớt sự bất bình của công chúng đối với việc nhận hối lộ và tiêu xài phung phí.

Tân Hoa xã tối 14/1 trích lời một quan chức giấu tên nói: "Ủy ban thanh tra kỷ luật Thượng Hải coi cáo buộc đó là rất nghiêm trọng và một cuộc điều tra đang được tiến hành".

Vụ xô đẩy chết người diễn ra vào đêm giao thừa ở The Bund. Hầu hết những người thiệt mạng trong độ tuổi 20.

  • Hoài Linh