Một người đàn ông có vũ trang bắt cóc bảy con tin tại một bưu điện phía tây bắc Paris, Pháp, ngày hôm nay đã đầu hàng khi lực lượng đặc nhiệm tới hiện trường.

Reuters dẫn lời quan chức Pháp cho biết, nghi phạm đầu hàng nên không có thương vong xảy ra.

Người đàn ông tiến hành vụ bắt cóc có mang theo vũ khí, và giữ con tin ở thị trấn Colombes, ngoại ô Paris.

{keywords}
Nghi phạm giơ tay đầu hàng khi lực lượng đặc nhiệm Pháp tới hiện trường vụ bắt cóc ở thị trấn Colombes, ngoại ô Paris. Ảnh: Reuters

“Tôi không thể xác nhận hay bác bỏ vụ việc có liên quan gì tới chủ nghĩa khủng bố hay không” – Reuters dẫn lời một công tố viên thành phố cho biết.

Đài truyền hình BFM dẫn nguồn tin giấu tên cho hay vụ bắt cóc này không liên quan gì tới các vụ tấn công ở Paris tuần vừa qua.

Trước đó, cảnh sát Pháp bắt giữ 12 nghi phạm đã giúp đỡ cho các tay súng Hồi giáo tiến hành vụ tấn công ở tòa soạn  báo Charlie Hebdo tại Paris, khiến 17 người thiệt mạng.

Kể từ sau vụ tấn công này, trên khắp thành phố Paris liên tục có các báo động giả về an ninh.

Lê Thu