Bộ trưởng Giao thông Indonesia là Ignasius Jonan dẫn nguồn dữ liệu từ radar cho biết máy bay Airbus A320-200 của hãng hàng không AirAsia số hiệu QZ 8501 dường như đã tăng độ cao với tốc độ 1800m/phút trước khi rơi. 

TIN BÀI LIÊN QUAN

Chuyến bay QZ 8501 gặp nạn và rơi xuống biển Java hôm 28/12/2014, khiến 162 người thiệt mạng.

{keywords}
Hộp đen của máy bay QZ 8501. Ảnh: Reuters

Kênh CNA của Singapore dẫn lời Bộ trưởng Indonesia cho biết trước khi rơi, máy bay đã bay lên cao với tốc độ vượt mức thông thường, và sau đó bị chết máy. 

“Vào những phút cuối, máy bay lên cao với tốc độ vượt mức thông thường. Máy bay đột ngột tăng tốc bay lên trên, vượt giới hạn cho phép. Sau đó máy bay bị chết máy” – ông Jignasius Jonan nói. 

“Tôi nghĩ việc này rất hiếm, ngay cả đối với một máy bay chiến đấu có khả năng bay lên cao với tốc độ 1.800m/phút. Với chuyến bay thương mại, tăng độ cao từ 300-600m vẫn được coi là quá mức, bởi vì máy bay không được thiết kế để tăng độ cao nhanh như vậy” – ông Jonan cho biết thêm. 

Trước đó, tại một phiên điều trần trước Quốc hội, ông Jonan nói rằng dữ liệu từ radar cho thấy chiếc máy bay Airbus A320-200 có vẻ như đã tăng độ cao với tốc độ 1.800m/phút trước khi rơi. Khi đó cũng có một số máy bay khác bay gần với máy bay này.  

Lê Thu