Jordan hôm nay (4/2) đã treo cổ hai chiến binh người Iraq, trong đó có một phụ nữ, để đáp trả vụ viên phi công nước này bị IS thiêu sống.

{keywords}

Cụ thể, nữ chiến binh Sajida al-Rishawi đã bị xử tử lúc rạng sáng nay, một nguồn tin an ninh và đài truyền hình quốc gia Jordan cho hay. Rishawi bị kết án tử hình vào năm 2005 vì tham gia vụ đánh bom liều chết ở Amman.

Nhà chức trách Jordan cũng xử tử một tù nhân cấp cao al-Qaeda. Người này bị kết án tử hình năm 2008.

Jordan, một thành viên của liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu, thề sẽ đáp trả "long trời lở đất" với vụ giết hại phi công Muath al-Kasaesbeh, bị bắt vào tháng 12 khi máy bay F-16 đâm xuống đông bắc Syria.

Số phận của phi công Kasaebeh đã khiến Jordan đau buồn suốt nhiều tuần và một số cư dân nước này nước này đã chỉ trích Quốc vương Abdullah về việc tham gia cuộc chiến do Mỹ dẫn dắt và từ đó kích động phản ứng của IS.

Các nguồn tin an ninh nắm được vụ việc cho hay, các tù nhân bị xử tử ở nhà tù Swaqa, cách thủ đô Amman 70km về phía nam, trước lúc bình minh. "Cả hai tù nhân đều bình tĩnh, không tỏ cảm xúc gì và chỉ cầu nguyện".

  • Hoài Linh