Theo tờ Chosun Ilbo, cuối tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nói rằng, người dân Triều Tiên "chưa bao giờ được hưởng một cuộc sống dư dả", và ông "không thể ngủ" khi nghĩ về những gì mà dân chúng đang trải qua.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới thăm một nhà máy thực phẩm. (Ảnh: KCNA)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, ông Kim đã đưa ra những nhận xét trên khi thuyết trình về việc thúc đẩy ngành công nghiệp chăn nuôi của Triều Tiên.

Ông Kim cho biết "nhiệm vụ quan trọng nhất là nhanh chóng nâng cao mức sống của người dân Triều Tiên", và việc phát triển công nghiệp chăn nuôi và ngư nghiệp có thể phải trải qua một chặng đường dài để giải quyết thực trạng thiếu lương thực của Triều Tiên.

Chuyển mùa và thời tiết khắc nghiệt đã góp phần khiến sản lượng nông nghiệp ở Triều Tiên không ổn định và Chương trình Lương thực thế giới (WFP) đã thực hiện chương trình hỗ trợ có trị giá lên tới 200 triệu USD kéo dài trong hai năm.

Sầm Hoa