Mặc dù chỉ mới 10 tháng tuổi, một bé gái Ấn Độ đã nặng tới gần 20kg, ngang ngửa với số cân nặng của một em bé 6 tuổi.

TIN BÀI LIÊN QUAN

{keywords}
Bé gái Aliya Saleem, sinh tại Jharkhand, Ấn Độ khi mới chào đời nặng hơn 4kg. Tuy nhiên, từ tháng thứ 4, cô bé đột nhiên tăng cân không ngừng và hiện tại khi mới 10 tháng tuổi, Aliya đã nặng tới gần 20kg.


{keywords}
Mẹ cô bé, Shabana Parveen cho biết cứ mỗi 2 tuần cô lại phải mua toàn bộ quần áo mới cho Aliya, vì mọi trang phục cũ đều nhanh chóng chật đi với khối lượng cơ thể tăng lên không ngừng của cô bé.

{keywords}
Chế độ ăn của cô bé cũng là một điều đáng báo động.

{keywords}
Theo mẹ của Aliya, cô bé ăn nhiều gấp 3 lần so với bạn bè cùng trang lứa. Điều này gây khó khăn đối với gia đình em, vốn có nguồn kinh tế hạn hẹp.

{keywords}
Thân hình của Aliya to lớn hơn hẳn so với em bé 1 tuổi.

{keywords}
Vì quá mập mạp, Aliya thường xuyên quấy khóc do khó thở.

{keywords}
Cô bé cũng thường xuyên ăn vặt, điều này khiến em ngày càng béo.

{keywords}
Trong khi cân nặng trung bình của một đứa trẻ tại Anh chỉ khoảng hơn 8kg, Aliya nặng tới gần 20kg.

{keywords}
Trọng lượng của cô bé làm cha mẹ rất lo lắng, bởi vì đứa con trước của họ cũng đã qua đời khi mới 1 tuổi rưỡi cũng vì quá béo. Theo bác sỹ địa phương, nguyên nhân bệnh béo phì của Aliya có thể do mất cân bằng nội tiết tố.

Lan Phương