Tổng thống Nga đã chỉ thị giảm 10% lương của mọi thành viên trong chính quyền của ông, phát ngôn viên của Tổng thống Dmitry Peskov cho hay.


{keywords}

RT dẫn lời ông Peskov nói thêm, thông báo trên được đích thân tổng thống đưa ra tại cuộc họp cuối tuần trước với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Nga. Ông Peskov nhấn mạnh, vấn đề lương không nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp.

Đầu tuần này, Chủ tịch Hạ viện Nga Sergey Naryshkin thông báo với các nghị sĩ rằng, ông định trình bày với Tổng thống đề nghị cắt giảm mức lương mới tăng gần đây của các nhà lập pháp, như một phần của việc tối ưu hóa ngân sách chính phủ.

Đại diện của các đảng trong Quốc hội đều ủng hộ đề xuất của ông Naryshkin, song vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.

Tháng 12/2014, Tổng thống Putin ra chỉ thị đóng băng một năm việc tăng lương cho các công chức trên toàn bộ các văn phòng nhà nước, nhằm đối phó với sự sụt giảm của đồng rúp do giá dầu giảm.

Lệnh không tăng lương áp dụng với mọi nhân viên tại văn phòng tổng thống, chính phủ, cơ quan kiểm toán các phòng ban trung ương và địa phương của bộ ngoại giao.

  • Hoài Linh