Ngân sách quân sự của Trung Quốc sẽ tăng khoảng 10% trong năm 2015, một quan chức nước này cho biết.

TIN BÀI KHÁC:


Hãng tin BBC dẫn lời ông Fu Ying, người phát ngôn cho phiên họp Quốc hội Trung Quốc (NPC) thường niên, đưa ra con số trên và nhấn mạnh rằng nó phù hợp với mức tăng chi tiêu tổng thể của quốc gia này.

Một thông báo chính thức sẽ được đưa ra vào ngày mai (5/3) khi NPC khai mạc.

{keywords}
Trung Quốc đang nỗ lực hiện đại hóa quân đội. (Ảnh: Getty)

Trung Quốc đã tăng ngân sách quốc phòng ở mức 2 con số trong vài năm trở lại đây. Hiện nước này đứng thứ 2 trên thế giới về chi tiêu cho quân sự, chỉ đứng sau Mỹ.

Năm ngoái, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc tăng 12,2% lên mức 130 tỷ USD. Trong khi đó, trong năm tài khóa 2016, Tổng thống Barack Obama yêu cầu một mức ngân sách 585 tỷ USD.

Trung Quốc cho biết, nước này cần đầu tư cho quân sự để hiện đại hóa Quân đội Giải phóng Nhân dân vốn đang có quân số đông nhất thế giới.

Theo BBC, nước này cũng đang đổ tiền vào các trang thiết bị công nghệ cao như tàu ngầm và phi cơ tàng hình, đồng thời rót ngân sách vào các sức mạnh của hải quân, trong đó có tàu sân bay.

Thanh Hảo