Nhóm chiến binh cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công chết người nhằm vào Quốc hội và bảo tàng Bardo ở Tunisia.



Reuters đưa tin, các tay súng cải trang làm binh sĩ đã tấn công viện bảo tàng quốc gia Tunisia và Quốc hội nước này tại thủ đô Tunis hôm 18/3. Hàng trăm người bị bắt làm con tin, 17 du khách ngoại quốc và 2 người dân sở tại bị giết hại. Nhiều tiếng nổ đã vang lên tại hiện trường.

Thủ tướng Tunisia cho hay, trong số nạn nhân thiệt mạng có người Nhật, Italia, Ba Lan và Tây Ban Nha.

Tới 19/3, lực lượng an ninh Tunisia đã tiêu diệt toàn bộ các tay súng IS và kết thúc chiến dịch đặc biệt.

{keywords} 

Vụ tấn công nhằm vào mục tiêu nổi bật là một cú đòn giáng vào quốc gia Bắc Phi nhỏ bé, vốn dựa nhiều vào khách du lịch từ châu Âu và tránh được bạo lực lớn kể từ cuộc nổi dậy năm 2011, vốn lật đổ nhà lãnh đạo chuyên quyền Zine El-Abidine Ben Ali.

Bảo tàng quốc gia Bardo nằm trong khuôn viên khu nhà Quốc hội là một trong những điểm thu hút du khách hàng đầu tại thủ đô của Tunisia.

  • Hoài Linh