Quân đội Thái Lan hôm 15/5 cho biết đã có 18 người bị thương sau khi một loạt vụ đánh bom xảy ra tại tỉnh Yala, miền nam nước này.


{keywords}

Các vụ tấn công được cho là do các phần tử Hồi giáo nổi dậy gây ra, để phản đối các biện pháp gần đây của chính phủ nhằm kiềm chế tỉnh này.

Kể từ năm 2004, hơn 6.500 người, hầu hết là dân thường, đã thiệt mạng do các vụ bạo lực ly khai xảy ra tại nam Thái Lan, khi phong trào kháng cự nhà cầm quyền bùng phát.

Một số khu vực phía nam Thái Lan, đặc biệt là 3 tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat, là nơi có phần lớn cư dân theo đạo Hồi sinh sống. Ba tỉnh này đã phản đối sự cầm quyền của chính phủ trung ương từ hơn ba thập niên.

Tối 14/5, 14 quả bom đã phát nổ. Tới rạng sáng ngày 15 lại có thêm 3 vụ đánh bom nữa xảy ra, Đại tá Pramote Prom-in, một phát ngôn viên an ninh vùng cho hay.

Các vụ nổ gần nhất diễn ra ở thủ phủ Muang Yala, làm 18 người bị thương, 5 trong số này vẫn nằm viện, vị đại tá trên cho hay.

Tính tổng cộng đã có 17 vụ nổ xảy ra ở Yala, Đại tá Pramote nói với hãng tin Reuters.

Chính phủ quân sự Thái cho hay, đã thông qua các chiến lược mới nhằm hạn chế các vụ nổi dậy.

  • Hoài Linh