Thủ lĩnh IS bị tiêu diệt, kẻ đánh bom Boston lĩnh án tử, cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi lĩnh án tử hình...Đó là những tin nóng trên thế giới 24h qua.

Tin nổi bật

{keywords}

Các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã tiêu diệt chỉ huy cấp cao của phiến quân ‘Nhà nước Hồi giáo’ tự xưng (IS) trong một đợt truy kích nhằm bắt nhân vật này tại miền đông Syria.

CNN dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết, chiến dịch này kéo dài suốt đêm thứ Sáu cho tới ngày thứ Bảy, 16/5.

Trong tuyên bố, Bộ trưởng Carter cho biết, viên thủ lĩnh này của IS là Abu Sayyaf bị bắt và đã bị tiêu diệt trong đợt truy kích ở al-Amr.

Ông Carter cho biết thêm ông là người ra lệnh tiến hành đợt truy kích theo chỉ thị của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Các binh sĩ Mỹ tới Syria trên một chiếc trực thăng, sau khi tham gia chiến dịch đều trở về bình an.

“Abu Sayyaf tham gia vào các chiến dịch quân sự của IS và đồng thời giúp chỉ đạo các chiến dịch buôn lâu dầu, khí đốt, tài chính của tổ chức khủng bố” – ông Carter nói.

Vợ của Abu Sayyaf có tên tiếng Iraq là Umm Sayyaf cũng bị bắt trong đợt truy kích và hiện đang bị giam tại Iraq.

Umm Sayyaf ‘đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động khủng bố của tổ chức IS, và có thể cũng đồng loã với việc bắt một phụ nữ trẻ Yezidi làm nô lệ (người này cũng được giải cứu trong chiến dịch của Mỹ)’ – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thêm.

Ngoài ra, Umm Sayyaf cũng được cho là người tham gia vào việc buôn lậu người và bắt cóc con tin.

Abu Sayyaf không phải là nhân vật mà nhiều người theo dõi hoạt động của IS chú ý tới.

Tuy nhiên, đây lại là người mà Mỹ theo dõi chặt chẽ và sẵn sàng tiến hành một chiến dịch mạo hiểm, tiến sâu vào Syria để truy kích cho thấy phía Mỹ coi đây là mục tiêu rất quan trọng.

Theo RT, Mỹ tiến hành chiến dịch này mà không hề báo trước cho phía Syria.

Tin vắn

- Một tàu hoả và xe tải đâm vào nhau tại miền tây nước Đức, khiến 2 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

- Hệ thống máy tính của Hạ viện Đức đã trở thành mục tiêu của một đợt tấn công mạng lớn, đây là cuộc tấn công có quy mô lớn chưa từng có, song chưa xác định được cụ thể những thông tin nào đã bị đánh cắp.

- Một hội thẩm đoàn liên bang Mỹ ở thành phố Boston, bang Massachusetts, đã ra phán quyết án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc đối với Dzhokhar Tsarnaev về tội đánh bom cuộc đua Marathon ngày 15/4/2013 làm ba người chết và 264 người khác bị thương.

- Tên lửa đẩy Proton-M do Nga sản xuất mang theo vệ tinh viễn thông MexSat-1 của Mexico đã bị hỏng và rơi xuống khu vực Chita thuộc Siberia ngay sau khi phóng.

- Một phiên toà tại Ai Cập đã kết án tử hình cựu Tổng thống Mohamed Morsi và hơn 100 bị cáo liên quan tới các vụ vượt ngục và tấn công cảnh sát trong thời gian diễn ra cuộc nổi dậy năm 2011.

- Một cuộc tranh cãi gay gắt đã nổ ra sau khi đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho phát sóng hình ảnh bản đồ Ấn Độ mà không có khu vực Jammu - Kashmir và Arunachal Pradesh thuộc chủ quyền của Ấn Độ.

- Giới chức Iraq xác nhận khu trụ sở chính quyền thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar của nước này, đã rơi vào tay tổ chức IS sau những cuộc giao tranh ác liệt. Đây là một thất bại nặng nề đối với chính quyền Baghdad.

- Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ truyền thông Triều Tiên cho biết, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cùng với quân đội đi thị sát một trại cá và không có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng - người được cho là đã bị thanh trừng vào tháng trước.

- Đài KBS đưa tin cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc vừa đưa ra nhận định rằng thông tin về việc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm là chính xác chứ không phải bịa đặt.

- Một quả bom tiếp tục phát nổ tại tỉnh Yala thuộc cực Nam Thái Lan, gây ra đám cháy lớn thiêu rụi 3 căn nhà liền kề nhưng không có thương vong.

Thông tin trong ảnh

{keywords}

Thủ tướng Ấn Độ Nedranda Modi tiếp tục tạo thiện cảm trong chuyến thăm Trung Quốc khi đăng lên mạng xã hội tấm ảnh chụp "selfie" giữa ông với người đồng cấp nước chủ nhà Lý Khắc Cường hôm 15/5. Tấm ảnh trên được ông Modi đăng trên trang mạng xã hội Twitter, Facebook và Weibo cùng dòng thông điệp "Đây là khoảnh khắc selfie! Cảm ơn Thủ tướng Lý."

Phát ngôn ấn tượng

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg mới đây dù đánh giá cao những thành công trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo, song cũng thừa nhận, liên quân quốc tế vẫn phải hành động nhiều hơn.

“Một trong những vấn đề quan trọng hiện này là chúng ta phải xem xét những biện pháp cụ thể để có thể làm nhiều hơn nữa trong cuộc chiến dài hơi này. Tất cả các nước đồng minh đều tham gia liên minh quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo và tôi cho rằng một lý do giúp liên minh hành động hiệu quả là do chúng ta đã có nhiều năm kinh nghiệm, làm giàu khả năng phối hợp trong các chiến dịch quân sự quốc tế” – ông Jens Stoltenberg nói.

Ngày này năm xưa

17/5/2014: Một máy bay An-74 của Quân đội Lào gặp nạn tại tỉnh Xiengkhuang, khiến 17 người thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng An ninh Lào.

Lê Thu