Hãng tin Sputnik của Nga dẫn lời Phó Tư lệnh Hải quân Nga là Phó Đô đốc Alexandre Fedotenkov cho biết các tàu chiến của Nga và Trung Quốc đã tới vùng biển tại Địa Trung Hải để tham gia đợt tập trận mang tên ‘Hợp tác Hải quân 2015’.

Các tàu chất hàng và hiện đang quy tụ về các địa điểm được thiết lập trước.

Nhân sự tham gia tập trận chung Nga – Trung sẽ tập hợp tại tàu đô đốc trang bị tên lửa dẫn đường Hạm đội Biển Đen của Nga mang tên ‘Moskva’.

Nga đã cử tàu ‘Moskva’ cùng với khinh hạm ‘Samum’, tàu khu trục có tên lửa lớp Krivak ‘Ladny’, tàu đổ bộ cỡ lớn Dự án 775 ‘Alexander Otrakovsky’ và Alexander Shabalin và tàu lai dẫn MB-31.

{keywords}

Tàu đô đốc trang bị tên lửa dẫn đường Hạm đội Biển Đen của Nga mang tên ‘Moskva’. Ảnh: RIA.

 

{keywords}

Khinh hạm Samum. Ảnh: Reuters.

{keywords}

Tàu khu trục Nga Ladny. Ảnh Sputnik

 

{keywords}

Tàu Alexander Shabalin. Ảnh: Sputnik

Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh cử một cặp tàu khu trục Type 54A Jiangkai II 4000 tấn là tàu Linyi (574) và Weifang (547) và tàu tiếp tế Wei Shanhu.

{keywords}

Tàu khu trục Linyi của Trung Quốc. Ảnh: Reuters


{keywords}

Tàu hải quân Trung Quốc Wei Fang. Ảnh: Sputnik


Lê Thu