Đợt tập trận bắn đạn thật này sẽ diễn ra ngay tại vùng giáp biên giới đang căng thẳng giữa Trung Quốc và Myanmar.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết quân đội của họ sẽ tiến hành tập trận trên bộ và trên không nơi mà đạn pháo đã rơi trong cuộc giao tranh giữa quân chính phủ Myanmar và những người nổi dậy.

Trang tin CNA cho biết Bắc Kinh đã giận dữ với việc các vùng đất của Trung Quốc bị rơi pháo, trúng bom từ khu vực chiến sự của Myanmar.

{keywords}

Một phụ nữ đi bộ ngang qua khu cắm cờ của Trung Quốc tại đồng ruộng ở Kokang, gần biên giới Myanmar-Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Những vụ bom rơi đạn lạc như vậy đã khiến ít nhất 5 người Trung Quốc thiệt mạng. Bên cạnh đó, hàng ngàn người tị nạn vượt biên vào tỉnh Vân Nam.

Đợt tập trận này sẽ bắt đầu vào ngày mai, 2/6 và tại hai hạt ở tỉnh Vân Nam, nằm liền kề với vùng Kokang của Myanmar.

Bắc Kinh cho biết là họ đã thông tin với phía Myanmar về chương trình này, tuy nhiên không cho biết khi nào thì tập trận kết thúc.

Cuối tháng trước, quốc hội Mynamar quyết định kéo dài thời gian thiết quân luật lên thành ba tháng tại vùng Kokang.

Trung Quốc liên tục yêu cầu phía Myanmar có các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để ngăn giao tranh lan sang phía bên kia biên giới.

Lê Thu