Australia đang trải qua đầu đông lạnh giá nhất trong vòng 40 năm khi nhiều khu vực ở nước này đang bị vùi sâu dưới tuyết, DailyMail đưa tin.

{keywords}

Nhiệt độ hạ xuống - 9 độ C và khu nghỉ trên núi Perisher và Thredbo ở New South Wales được phủ dưới tấm chăn tuyết trắng xóa vào tối đầu tuần.

{keywords} 

Nhiệt độ mùa đông trung bình ở New South Wales thông thường là 14-16 độ C.

{keywords} 

Tại Sydney, nhiệt độ hạ xuống 6,1 độ C, khiến thành phố này trải qua buổi sáng giá lạnh nhất kể từ năm 1987.

{keywords} 

Fall Creek ở Victoria được vùi dưới lớp tuyết dày 20 cm chỉ sau một đêm và núi Buller được phủ kín dưới 8 cm tuyết.

{keywords} 

Trong khi đó, Melbourne cũng đón buổi sáng lạnh nhất trong gần 40 năm.

{keywords} 

Thời tiết lạnh giá khiến nhiều người Australia nghĩ ra nhiều cách sáng tạo để chống chọi với lạnh, từ việc để lò nướng nóng nhằm sưởi ấm nhà tới làm ấm giường bằng máy sấy tóc.

{keywords} 

Đa phần các ngôi nhà ở Australia không được cách nhiệt và không được trang bị những thiết bị sưởi ấm, Claire Cunliffe, quản lý tiếp thị thiết bị cách nhiệt Australia và New Zealand cho hay.

{keywords} 

Đầu đông lạnh tới mức cứ 10 người Australia thì có một người phải đưa gia đình tới khu vực ấm hơn trong nhà để ngủ hoặc tất cả chui vào một phòng ngủ để đánh bại cái lạnh trong đêm, một cuộc khảo sát mới do Thinkinsulation tiến hành cho thấy.

{keywords} 

Nhiệt độ lạnh giá được dự báo sẽ kéo dài hết tuần, tuyết sẽ rơi tới thứ sáu.

  • Hoài Linh