Trung Quốc đang chuẩn bị cho lễ hội thịt chó thường niên tại Yulin, nơi có tới hàng triệu con chó bị giết thịt để phục vụ các thực khách.

TIN BÀI KHÁC:


Lễ hội này diễn ra từ ngày 22/6 hàng năm tại Yulin, tỉnh Quảng Tây từ năm 2010, Telegraph đưa tin.

Nhiều người Trung Quốc đã phản đối sự kiện này và cho rằng chó là súc vật cưng chứ không phải để ăn nhậu.

Năm ngoái, dưới áp lực của cộng đồng quốc tế, các nhà chức trách Yulin đã từ chối ủng hộ lễ hội. Nhờ đó, số lượng chó bị giết thịt cũng giảm bớt.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị cho lễ hội năm nay đã bắt đầu và những con chó đã bị nhốt trong lồng chờ để lên thớt.

Nam diễn viên hài Ricky Gervais đang dẫn đầu một chiến dịch chống lễ hội này và đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người.

Telegraph cho biết Trung Quốc giết thịt 10 triệu con chó mỗi năm và 1 triệu trong số đó bị giết trong những lễ hội kiểu này.

Sầm Hoa