Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm thứ Tư (15/7) để cám ơn người đồng cấp vì vai trò của ông trong thỏa thuận hạt nhân với Iran, Nhà Trắng cho hay.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

{keywords}
Tổng thống Barack Obama (phải) đã gọi điện để cám ơn Tổng thống Vladimir Putin. (Ảnh: BI)

"Tổng thống đã cám ơn Tổng thống Putin vì Nga đã đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được cột mốc lịch sự này, kết quả của gần 20 tháng đàm phán căng thẳng", hãng thông tấn Reuters trích một thông báo của Nhà Trắng.

Thông báo cũng nói thêm rằng ông Obama và ông Putin đã nhất trí giữ liên lạc chặt chẽ khi thỏa thuận Iran được thực thi và sẽ làm việc cùng nhau để giảm bớt căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là tại Syria.

Nga là một trong sáu cường quốc tham gia đàm phán về thỏa thuận hạt nhân đạt được với Iran vào hôm thứ Ba (14/7) tại Vienna. Các nước khác trong nhóm P5+1 bao gồm Mỹ, Đức, Trung Quốc, Anh và Pháp.

Sầm Hoa