Tổng thống Nga vừa ra lệnh lập lực lượng vũ trang dự bị mới. Đây là một trong các bước đi nhằm tăng cường huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga.

Theo hãng tin Reuters, sắc lệnh trên của Tổng thống Vladimir Putin được đưa ra trong bối cảnh Nga và phương Tây đang căng thẳng về tình hình cuộc khủng hoảng ở Urkraina.

{keywords}
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Việc lập lực lượng dự bị mới đã được thảo luận vài năm qua và được ông Putin ra lệnh lần đầu vào năm 2012, không lâu sau khi ông tái đắc cử Tổng thống Nga. Quyết định mới nhất được công bố tối 17/7 (giờ địa phương).

Lực lượng dự bị mới này sẽ khác với các lực lượng dự bị hiện hành của Nga, bởi các quân nhân "bán thời gian" sẽ được trả lương trọn vẹn cả tháng và tham gia huấn luyện định kỳ.

Nước Nga hiện đã có khoảng vài triệu quân nhân dự bị, bao gồm cả những cựu quân nhân. Tuy nhiên, họ ít được huấn luyện.

Trước đó, các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, lực lượng dự bị mới sẽ có khoảng 5.000 người vào lúc mới đầu, một con số rất nhỏ ở đất nước đang có khoảng 750.000 quân tiền phương như nước Nga.

Thanh Vân