Nhiếp ảnh gia Brandi Mueller đã lặn xuống độ sâu 40m ngoài khơi quần đảo Marshall trên Thái Bình Dương để khám phá nghĩa địa máy bay từ Thế chiến II của Mỹ.

TIN BÀI KHÁC:


Cách đảo Roi Namur khoảng 8km là 150 chiếc máy bay nằm rải rác dưới đáy biển.

Trong số này gồm có những chiến đấu cơ một thời lừng danh của Mỹ như: máy bay ném bom bổ nhào Douglas SBD Dauntless, F4U Corsair, TBF/TBM Avengers, Helldivers, B-25 Mitchell, Curtiss C-46 Commando và F4F Wildcats.

Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Brandi cho thấy tự nhiên đã dần bào mòn cái từng là một phần của nỗ lực chiến tranh đồng minh chống lại Nhật Bản ra sao.

Telegraph cho biết, những chiếc máy bay này không phải rơi mà bị ném xuống đáy biển khi Thế chiến II kết thúc.

Cùng chiêm ngưỡng nghĩa địa máy bay dưới đáy biển qua ống kính của nhiếp ảnh gia người Mỹ Brandi Muller:

{keywords}
{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
{keywords}

Sầm Hoa