Bất chấp một lớp tảo xanh dày đặc bao phủ dọc bờ biển Thanh Đảo, người dân Trung Quốc vẫn đổ xô tới đây để tận hưởng kỳ nghỉ của mình.

TIN BÀI KHÁC:

Hơn 35km2 dọc bờ biển Thanh Đảo, phía đông Trung Quốc, đã bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này, truyền thông Trung Quốc đưa tin, và đó là một sự kiện "đến hẹn lại lên" kể từ năm 2007.

Các nhà khoa học cho biết loại tảo này không gây nguy hiểm ngay lập tức cho con người, nhưng nó vẫn có thể mang tới những nguy cơ tiềm ẩn khi phân hủy và sản sinh khí độc hydrogen sulfide.

Công việc làm sạch bãi biển tại Thanh Đảo vẫn đang được diễn ra, hãng thông tấn Tân Hoa của Trung Quốc cho biết.

Năm 2008, chính quyền Trung Quốc đã chi hàng triệu đô la để dọn sạch các bãi biển trước thềm Thế vận hội Bắc Kinh.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Sầm Hoa - Ảnh: China Foto Press/Getty Images