Một mảnh vỡ thứ hai được cho là cửa của máy bay đã trôi dạt vào đảo Reunion nằm trên Ấn Độ Dương sau khi một mảnh vỡ nghi là phần cánh của chiếc máy bay mất tích MH370 được tìm thấy vào hôm thứ Tư (30/7).

{keywords}
Mảnh vỡ đầu tiên của máy bay được phát hiện trên đảo Reunion vào hôm 30/7. (Ảnh: Guardian)

BBC hôm 2/8 đưa tin, vật thể này đã được phát hiện tại phía nam của thành phố St Denis.

Trên mảnh vỡ này có các ký tự tiếng nước ngoài và có thể là một số chỉ dẫn.

Máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines chở 239 người đi từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh (Trung Quốc) đã đột nhiên mất tích vào tháng Ba năm ngoái.

Mảnh vỡ đầu tiên hiện đã được đưa tới Pháp, nơi các nhà điều tra tại thành phố Toulouse sẽ tìm hiểu xem liệu nó có thuộc về chiếc MH370 hay không.

Nó được tin là một cánh tà tới từ một chiếc Boeing 777, cùng loại với chiếc máy bay mất tích bí ẩn.

Những miếng rách của một chiếc vali được tìm thấy trên cùng bờ biển tại St Andre cũng đã được đưa đi kiểm tra.

Các nhà điều tra sẽ bắt đầu làm việc vào thứ Tư tuần tới.

Sầm Hoa