2.300 binh sĩ, 20 máy bay, 80 xe tăng và xe bọc thép đã tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật dưới chân núi Phú Sĩ của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}

Các xe tăng và phương tiện bọc thép khác của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản đã tham gia một buổi tập trận bắn đạn thật thường niên tại thao trường Higashifuji tại Gotemba, phía tây Tokyo. (Ảnh: AP)

 

{keywords}

Dàn xe tăng khai hỏa làm rung chuyển mặt đất. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Những chiếc trực thăng bay lượn trước sự chứng kiến của 12.000 khán giả. (Ảnh: EPA)

{keywords}

2.300 binh sĩ, 20 máy bay, 80 xe tăng và các loại xe bọc thép khác đã tham gia cuộc tập trận này. (Ảnh: AP)

{keywords}

Súng cối tầm ngắn 120mm (Ảnh: AP)

{keywords}

Một tên lửa chống mìn được phóng ra. (Ảnh: AP)

{keywords}

Cuộc tập trận diễn ra giữa lúc các chính trị gia Nhật Bản đang tranh luận về việc mở rộng vai trò của quân đội trên biển. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Một xe tăng Type-10 khai hỏa vào mục tiêu. (Ảnh: AP)

{keywords}

Các binh lính của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản đang cưỡi trên một cỗ pháo tự hành Howitze 203mm. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Xe dò mìn Type 92 bắn một quả rocket phía sau một chiếc xe tăng bọc thép Type 74. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Các xe tăng và xe bọc thép tham gia buổi tập trận thường niên. (Ảnh: Reuters)

Sầm Hoa