Chiều 24/8, cảnh sát Thái Lan đã phát hiện và vô hiệu hóa một quả bom khác ở thủ đô Bangkok. Vụ việc xảy ra chỉ một tuần sau vụ đánh bom làm 20 người thiệt mạng.

{keywords}
Cảnh sát Thái Lan hiện không chắc nghi phạm vụ đánh bom hôm 17/8 còn ở trong nước hay không

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Kamthorn Aucharoen, người đứng đầu nhóm phụ trách về thuốc nổ của cảnh sát Thái Lan, cho hay "chiều nay, chúng tôi đã nhận được tin về một quả bom khác ở khu Sukhumvit 81. Tôi đã tới đó kiểm tra và phát hiện một quả bom lớn".

Sukhumvit 81 là nhánh của một trong những tuyến phố chính ở thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Cũng theo nguồn tin từ cảnh sát địa phương, hiện vẫn chưa có manh mối về dấu vết của kẻ tình nghi đang bị truy lùng trong vụ đánh bom đêm 17/8 tại thủ đô Bangkok, khiến 20 người thiệt mạng. Họ cũng không chắc rằng liệu nghi phạm còn trong nước hay không.

Thanh Vân