Trung Quốc phạt nặng 197 người tung tin đồn thất thiệt trên mạng về thị trường chứng khoán, vụ nổ ở Thiên Tân và nhiều sự kiện quan trọng khác.


{keywords}

Tờ China Daily dẫn thông báo ngày 30/8 của Bộ Công an Trung Quốc cho hay, 165 tài khoản trên mạng đã bị đóng cửa vì những vi phạm có liên quan.

Theo thông báo, những người bị phạt đã hối hận vì hành vi của mình, vốn đã "gây ra hoảng loạn và khiến công chúng hiểu lầm, dẫn tới bất ổn trên thị trường chứng khoán hoặc trong xã hội".

Thời gian qua, một số người đã phát tán nhiều tin đồn nhảm, như: "một nam giới ở Bắc Kinh tự sát do thị trường chứng khoán suy sụp", "ít nhất 1.300 người chết trong vụ nổ Thiên Tân"...

Cũng trong thông báo ngày 30/8, Bộ Công an Trung Quốc cam kết sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm khắc để thực thi luật pháp và trừng phạt những ai vi phạm các quy định trên Internet.

Cơ quan này cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet tăng cường công tác quản lý, để đảm bảo trật tự trên không gian mạng.

  • Hoài Linh