Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel đã được chào đón như một anh hùng khi tới thăm một trại tị nạn ở Berlin vào hôm thứ Năm (10/9), Straits Times đưa tin.

TIN BÀI KHÁC:


Những Syria đã reo hò và chụp ảnh selfie với nữ Thủ tướng sau khi nước Đức mở cửa đón nhận hàng ngàn người tị nạn.

{keywords}

"Chúng tôi rất hạnh phúc khi bà Merkel tới thăm", Ramadan Salah, một người tị nạn Syria vui mừng nói.

"Bà ấy giống như một người mẹ đối với chúng tôi, bà ấy đã giúp đỡ nhiều người tị nạn", Ramadan nói thêm.

"Giấc mơ của tôi đã trở thành sự thực khi tôi được chụp ảnh với bà Merkel".

{keywords}

Khi hàng ngàn người tiếp tục chạy trốn khỏi cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria và Iraq, Đức dự kiến sẽ đón nhận 800.000 người tìm kiếm tị nạn trong năm nay, gấp 4 lần so với năm 2014 và nhiều hơn bất cứ quốc gia châu Âu nào.

{keywords}

Khoảng 20.000 người tị nạn đã hò reo sung sướng khi lên các chuyến tàu từ Hungary, qua Áo để tới Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, trước khi được chuyển tới các trại tị nạn trên khắp đất nước.

Tin tức về việc Đức đã tạm ngừng Quy chế tị nạn Dublin của Liên minh châu Âu đối với người Syria đã nhanh chóng lan tới các nước thành viên. Quy chế này yêu cầu người nhập cư phải trở về quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đầu tiên mà họ xin tị nạn.

{keywords}

Cho tới nay đã có 450.000 người tị nạn tới Đức, chỉ riêng trong 8 ngày đầu tiên của tháng này đã có 37.000 người, phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel hôm 10/9 thông báo với Quốc hội.

Sầm Hoa